Kết quả tìm kiếm cho "Cựu Tổng thư ký LHQ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 276
Trong bối cảnh thảm họa nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Dải Gaza, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hoan nghênh việc Israel cho phép viện trợ nhân đạo quay trở lại khu vực bị xung đột tàn phá này sau hơn 2 tháng bị phong tỏa hoàn toàn.
Theo Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Tom Fletcher, 14.000 trẻ sơ sinh Gaza có thể tử vong trong vòng 48 giờ tới nếu hàng cứu trợ không thể kịp thời đến được với các em.
Trong bối cảnh Liên hợp quốc (LHQ) chuẩn bị kỷ niệm 80 năm thành lập, một nỗ lực cải tổ sâu rộng mang tên "Sáng kiến UN80" đang được triển khai nhằm hiện đại hóa hoạt động của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này.
Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric ngày 24/3 ra tuyên bố cho biết LHQ sẽ cắt giảm quy mô hiện diện tại Dải Gaza sau khi 5 nhân viên thuộc Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) thiệt mạng trong những cuộc giao tranh, song vẫn cam kết cung cấp viện trợ cho dân thường ở vùng lãnh thổ của Palestine.
Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng cho nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi hàng loạt tổ chức quốc tế. Tuy nhiên gần đây, ông Trump lại bất ngờ ủng hộ ý tưởng Mỹ gia nhập khối Thịnh vượng chung.
Ngày 28/2 (giờ New York), Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres cảnh báo việc Chính phủ Mỹ cắt giảm viện trợ nước ngoài có thể sẽ khiến thế giới “kém mạnh khỏe hơn, ít an toàn và ít thịnh vượng hơn”.
Ngày 5/2, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, đã có cuộc làm việc ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký, Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Công nghệ.
Ngày 30/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã yêu cầu sơ tán khẩn cấp 2.500 trẻ em có nguy cơ tử vong trong những tuần tới.
Việc bảo vệ các sông băng đang thu hẹp trên thế giới là một "chiến lược sinh tồn" cấp thiết cho hành tinh. Đây là lời kêu gọi được Liên hợp quốc (LHQ) đưa ra ngày 21/1, khẳng định vai trò quan trọng của các sông băng trong hệ sinh thái.
Năm 2024 khép lại với nhiều biến động phức tạp, khó lường. Môi trường an ninh quốc tế trong năm 2024 tiếp tục xấu đi, với trên 120 cuộc xung đột, mức cao nhất kể từ năm 1946, trong đó các xung đột lớn kéo dài, leo thang và chưa có giải pháp hòa bình.
Sáng 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Công nghệ kỹ thuật số và Công nghệ mới nổi, đồng thời là Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Công nghệ đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Từ Philippines đến Saint Kitts và Nevis, các đảo nhiệt đới đang phải vật lộn với tình trạng suy thoái, hạn hán và sa mạc hóa.